MULTAN, Pakistan - Một tòa án ở Pakistan đã kết án chung thân một tín hữu Công giáo về tội mà họ gọi là phạm thánh.

Theo cảnh sát viên Nazir Ahmed, ông Ranjah Maseih đã bị tuyên án chung thân hôm thứ Bảy tại một phiên tòa ở Faisalabad, cách Multan 170 dặm về phía Bắc thuộc tỉnh Punjab.

Ông Ranjah Maseih bị bắt ngày 8 tháng 5 năm 1998 về tội làm hư hại câu thơ trong kinh Coran, tức thánh kinh của Hồi Giáo, được làm bằng bóng đèn néon. Vụ này xảy ra trong một đám biểu tình để tưởng niêm một linh mục Công Giáo bị giết. Luật sư của bị cáo tuyên bố là sẽ kháng án lên tòa trên.

Tổ chức nhân quyền quốc tế và Pakistan đã lên tiếng chỉ trích luật về phạm thánh của Pakistan hiện nay. Theo hai tổ chức này, luật trên rất dễ bị lạm dụng và thiếu công bình vì chỉ bị cáo mới có trách nhiệm và quyền hạn chứng minh là minh vô tội.

Tưởng cũng nên nhắc lại đa số người Pakistan theo Hồi Giáo. Luật pháp của nước này đặt căn bản trên tinh thần Hồi Giáo. Người Thiên Chúa Giáo luôn bị khủng bố qua các vụ như đầu năm 2002, tại Islamabad nhóm người Hồi Giáo quá khích ném lựu đạn vào nhà thờ lúc giáo dân đang dự lễ.