Mặt khác, Tổng Thống Pháp, Jacques Chirac cho rằng Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc không cần đưa ra thêm nghị quyết thứ hai về vấn đề Iraq vì nghị quyết 14-41 đã ấn định khuôn khổ công tác giải giới.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhìn nhận, sở dĩ Baghdad cuối cùng cho phép các giám sát viên được đi khắp nơi trong nước Iraq một phần cũng là vì quân đội Hoa Kỳ đang tạo thành mối đe dọa đối với chính quyền Baghdad.

Theo ông Chirac, nếu binh sĩ Mỹ không hiện diện tại Vùng Vịnh, Tổng Thống Iraq Saddam Hussein chưa chắc đã đồng ý hợp tác trong công tác thanh sát vũ khí.

Trong khi đó, tại thủ đô Cairo ở Ai-Cập, ngoại trưởng các nước Ả-Rập đã thông qua nghị quyết phản đối bất cứ mọi hành động gây hấn Iraq. Tuy nhiên, đại diện các nước tham hội cũng khuyến cáo Baghdad là chớ có đe dọa Kuwait.

Ngoại trưởng các nước Ả-Rập còn yêu cầu 22 nước thành viên Liên Đoàn Ả-Rập là không nên tiếp tay hay cung cấp các tiện nghi để lực lượng ngoại bang tấn công Iraq.