Phát hiện mới nhất này chắc chắn làm lu mờ thêm nữa thanh danh của vị tổng thống sắp ra đi của Nam Hàn, ông Kim Dae Jung, cùng "chính sách chiêu dương" của ông nhằm khai thông mối quan hệ với Bắc Hàn.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 6 năm 2000 đuợc xem như là thắng lợi trọn vẹn của chính quyền ông Kim Dae Jung.

Nhưng các chính trị gia đối lập từ lâu đã tố cáo là tiền được bí mật chuyển sang cho Bắc Hàn để đổi lấy chuyện họ tham dự.

Lời tuyên bố mới nhất của chủ tịch tập đoàn Hyundai đã phụ thêm sức nặng cho các cáo giác này.

Ngỏ lời chỉ vài tiếng dồng hồ sau khi ông có chuyến đi thăm điạ điểm nghỉ mát núi Kim Cương ở Bắc Hàn, ông Chung Mong Hun cho hay công ty của ông đã chi 500 triệu đôla cho Bắc Hàn để giúp bảo đảm các quyền lợi thương mại đặc biệt.

Khoản tiền, ông nói, đã giúp đưa Bắc Hàn đến Hội Nghị tháng 6 năm 2000.

Ông cũng nói vụ thưong lượng này đã dọn đường cho các công ty khác của Nam Hàn kinh doanh ở Bắc Hàn.

200 triệu đôla được bí mật chuyển tới Bắc Hàn chỉ vài ngày trưóc khi có hội nghị.

Không rõ là các khoản tiền khác được chuyển giao ra sao.

Các lời tuyên bố mới nhất đến chỉ vài ngày sau khi tổng thống Kim công khai xin lỗi vì vụ tai tiếng.

Ông nói chính phủ đã để diễn ra việc chuyển tiền bất hợp pháp, tin tưởng đó là vì quyền lợi quốc gia. Nhưng ông phủ nhận cáo giác nói là khoản tiền được dùng để nhử Bắc Hàn đến Hội nghị thượng đỉnh năm 2000.(BBC)