Tại Indonésia, khoảng hơn 500 sinh viên đã hô to các khẩu hiệu trên đường tuần hành đến tư dinh tổng thống Megawati Sukarnoputri.

Tuy nhiên, khi đám người biểu tình chống chính phủ đến khu phố trung tâm thủ đô Jakarta, lực lượng cảnh sát dã chiến và nhân viên an ninh gồm khoảng 100 nhân viên đã chận họ lại. Tin cho hay, xung đột đã diễn ra sau đó; nhưng không ai bị thương.

Được biết, các sinh viên xuống đường để phản đối chính phủ tăng giá xăng dầu và yêu cầu bà Megawati từ chức.

Xin nhắc lại từ ngày đầu Năm Mới đến nay, dân chúng tại ít ra ba thành phố ở Indonésia, đã liên tục biểu tình phản đối nhà nước lên giá nhiên liệu và điện lực.

Tình trạng này tiếp diễn mặc dầu chính phủ Jakarta đã quyết định duyệt lại lệnh tăng giá, đồng thời bãi bỏ việc tăng giá tiền điện thoại.