CÁO PHÓ


"Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, Hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn" (Tv 62,2)

Trong niềm tin yêu và hy vọng vào Đức Ki-tô Phục Sinh,
Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Bùi Chu, Linh Mục đoàn Hạt Tân Sơn Nhì,
Gia đình huyết tộc và linh tông, trân trọng đồng kính báo

Cha Cố Giuse Maria PHẠM CHÂU DIÊN


đã an nghỉ trong ân tình vô biên của Chúa Ba Ngôi, và trong vòng tay từ ái của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse
vào lúc 9 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2007 (nhằm ngày 2 tháng 7 năm Đinh Hợi)
tại Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Bùi Chu, quận Tân Bình, Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 94 tuổi. Sống trong chức vụ Linh Mục 61 năm.

Thánh lễ an táng sẽ do Đức Cha Vũ Duy Thống, Giám Mục phụ tá chủ tế,
cử hành ngày 20 tháng 8 năm 2007 tại thánh đường Giáo Xứ Trung Chánh,
và sẽ an táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo Xứ Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam.
Kính xin quí tu sĩ nam nữ và thân bằng quyến thuộc cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Maria được vinh phúc muôn đời.


Đại diện linh tông: Linh mục Giuse Trịnh Văn Thậm, Sài Gòn, Việt Nam.
Đại diện huyết tộc hải ngoại: Ông Vicente Phạm Văn Chuy, Orange, California, Hoa Kỳ.


TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE MARIA PHẠM CHÂU DIÊN
Tông đồ Thánh Giuse

  • . Sinh ngày 28-10-1914 tại Lục Thủy, Xuân Trường, Nam Định
  • . Chịu phép Rửa ngày 04-11-1914 tại Lục Thủy
  • . Cha là Ông ĐaMinh Phạm Văn Duy
  • . Mẹ là Bà Maria Vũ Thị Trưng
  • . 1936 đậu Thành Chung và Thư Ký
  • . 1937 học Tiểu Chủng Viện Ninh Cường
  • . 1938 học Triết học Đại Chủng Viện Quần Phương
  • . 04-08-1946 Thụ phong Linh Mục tại Bùi Chu do Đức Giám Mục Hồ Ngọc Cẩn
  • . 1946-1947 Giáo sư tiểu Chủng Viện Ninh Cường
  • .19480-1952 Thư ký Tòa Giám Mục Bùi Chu, kiêm Trưởng Ban Học Chánh Bùi Chu
  • .1952-1956 Bề Trên Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi (di cư vào Nam 1954)
  • . 1956-1957 Tổng Thư Ký Công Giáo Tiến Hành Việt Nam
  • .1957-1964 Truyền giáo tại Qui Nhơn, lập Nhà Thờ Gành Ráng (1963), Giáo sư ĐCV Qui Nhơn
  • . 1964-1966 Phó xứ Tân Sa Châu
  • . 1966-1975 Chánh sở Trung Chánh, xây dựng Nhà Thờ Trung Chánh (1971), Đền Thánh Giuse Mỹ Hòa (1974)
  • . 1975-1990 Dưỡng bệnh tại Chí Hòa
  • . 1990-2007 Hưu dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Bùi Chu, xây Đền Công Chính 1992, trùng tu Đền Công Chính 2006
  • . An nghỉ trong Chúa lúc 9g30 ngày 14 tháng 08 năm 2007, (Nhằm ngày 02 tháng 07 năm Đinh Hợi), tại Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Bùi Chu – Đền Công Chính