Venice, 22/06/07 – “Người Công Giáo tại Kuwait được hưởng quyền tự do thờ phượng và không bị bất cứ hạn chế nào”. Đó là lời tuyên bố của ĐGM Camillo Ballin, Giám Quản Tông Tòa Kuwait.

ĐGM Camillo Ballin, năm nay 63 tuổi, đang tham dự phiên họp quốc tế về tôn giáo tại Venice, quy tụ các giáo sĩ Công Giáo và các nhà nghiên cứu. Các tham dự viên đến từ 18 quốc gia trong đó 11 quốc gia là Hồi Giáo

ĐGM cho hãng tin AKI của Italia biết, trong các nhà thờ người ta có thể treo thánh giá mà không gặp trở ngại gì. Chính Ngài cũng mặc tu phục GiámMục và đeo ảnh thánh giá mà người ta không nhìn với con mắt kỳ lạ.

Ngài nói thêm: “Những người Hồi Giáo cực đoan dù có quan điểm khác nhưng không tỏ ra dấu hiệu gì bên ngoài”

Kuwait là quốc gia nhỏ bé có 2.5 triêu dân trong đó có khoảng 150,000 người Công Giáo mà đa số là những người ngoại quốc như Phi Luật Tân, Ấn Độ, Pakistan và tây phương làm trong các cơ sở khai thác dầu hỏa.

Hiến pháp Kuwait tôn trọng tự do tôn giáo nhưng chính quyền thỉnh thoảng phái cảnh sát đi thanh tra các trường học va nơi công cộng để bảo đảm không nơi nào được dây giáo lý của bất cứ tôn giáo nào ngoài Hồi Giáo.

ĐGM cho biết thêm mối liên hệ giữa Giáo Hội Công Giáo với chính quyền cũng tốt đẹp. Ngài nói: “Chính quyền địa phương đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi và rất rộng lượng với chúng tôi. Chính quyền giúp chúng tôi địa điểm thờ phượng và tất cả những gì cần thiết về mặt hành chánh cũng như thủ tục”

ĐGM trưng ra bằng chứng: “Ví dụ như vào các ngày lễ trọng như Giáng Sinh hay Phục Sinh, chính quyền phái lực lượng an ninh đến bảo vệ cộng đoàn tham dự thánh lễ”.

Tưởng cũng nên nhắc lại, tại hầu hết các nước Hồi Giáo, không có vấn đề tự do tôn giáo, ngoài Hồi Giáo. Kitô Giáo luôn bị những áp bức nghiệt ngã, gia nhập đạo Công Giáo là một điều khó khăn vì bị luật pháp cản trở và nhiều nhà truyền giáo tại các nước này đã bị người Hồi Giáo qua khích giết