Lm Phanxicô Xaviê Ngô Viết Năng đã qua đời vào lúc 10 giờ 15 ngày 24 tháng 11 tại Gò Dầu tây Ninh
Lm. Trần Công Nghị và toàn Ban Biện Tập VietCatholic xin chân thành phân ưu với Giáo Phận Phú Cường.
Tiểu sử cha PHANXICÔ XAVIÊ NGÔ VIẾT NĂNG
Sinh ngày : 06 - 01 -1934 Tại : Kiên Lao- Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Thuộc họ đạo : Kiên Lao, Giáo phận : Bùi Chu
Tên Cha : Phanxicô Ngô Viết Tư
Tên Mẹ : Maria Trịnh Thị Lựu
Rửa tội tại : Kiên Lao Ngày : - -1934
Thêm sức tại : Nhà thờ DCCT Ngày : - -1955
Vào Tiểu Chủng viện Á Thánh Quý SócTrăng Ngày : 25 - 10 -1959
Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn Ngày : 01 - 10 -1962
Có văn bằng : Chứng chỉ Cao đẳng Mỹ thuật
Chịu chức Linh Mục tại Trung tâm Bác ái Lái Thiêu ngày 01 - 04 -1971
Do Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên
Linh mục gốc Địa phận Thái Bình
Gia nhập Địa phận Phú Cường tngày 17 - 07 -1968
Từ khi chịu chức Linh Mục đã ở :
1) Phó xứ Tân Châu từ năm 1971 đến năm 1972
2) Chánh xứ Tân Châu từ năm 1972 đến năm 1975
3) Chánh xứ Trảng Bàng từ năm 1975 đến năm 1992
4) Chánh xứ Gò Dầu từ năm 1992 đến năm 2006
Qua đời vào lúc 10g15 tại Nhà xứ Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngày 24.11.2006
RIP
Lm. Trần Công Nghị và toàn Ban Biện Tập VietCatholic xin chân thành phân ưu với Giáo Phận Phú Cường.
Tiểu sử cha PHANXICÔ XAVIÊ NGÔ VIẾT NĂNG
Sinh ngày : 06 - 01 -1934 Tại : Kiên Lao- Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Thuộc họ đạo : Kiên Lao, Giáo phận : Bùi Chu
Tên Cha : Phanxicô Ngô Viết Tư
Tên Mẹ : Maria Trịnh Thị Lựu
Rửa tội tại : Kiên Lao Ngày : - -1934
Thêm sức tại : Nhà thờ DCCT Ngày : - -1955
Vào Tiểu Chủng viện Á Thánh Quý SócTrăng Ngày : 25 - 10 -1959
Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn Ngày : 01 - 10 -1962
Có văn bằng : Chứng chỉ Cao đẳng Mỹ thuật
Chịu chức Linh Mục tại Trung tâm Bác ái Lái Thiêu ngày 01 - 04 -1971
Do Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên
Linh mục gốc Địa phận Thái Bình
Gia nhập Địa phận Phú Cường tngày 17 - 07 -1968
Từ khi chịu chức Linh Mục đã ở :
1) Phó xứ Tân Châu từ năm 1971 đến năm 1972
2) Chánh xứ Tân Châu từ năm 1972 đến năm 1975
3) Chánh xứ Trảng Bàng từ năm 1975 đến năm 1992
4) Chánh xứ Gò Dầu từ năm 1992 đến năm 2006
Qua đời vào lúc 10g15 tại Nhà xứ Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngày 24.11.2006
RIP