Costa Rica:Cuộc họp của các Thư ký Hội đồng Giám Mục các nước Trung Mỹ (SEDAC) khai mạc hôm 23 tháng 11 ở Costa Rica với sự hiện diện của 50 giám mục, trong đó có Tổng Giám Mục của Guatemala City, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Toruño, và Tổng Giám Mục của Honduran, Đức Hồng Y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Theo văn phòng báo chí của Hội đồng Giám Mục Costa Rica (CECOR), cuộc họp sẽ đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm đường hướng chung trong công tác mục vụ của Giáo Hội Công Giáo trong vùng - theo quan điểm của SEDAC - “vốn mang đặc điểm nghèo đói và bị loại trừ trong xã hội, sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, hệ thống giáo dục và y tế công bất bình đẳng, mất an ninh, bạo lực và di dân gây nên thiếu các cơ hội cho người dân. Trong những gánh nặng đè nặng lên hiện tại và tương lai người dân Trung Mỹ - theo tuyên bố của CECOR - thì “hậu quả kịch tính chính là các cuộc xung đột vũ trang, chế độ quân phiệt, và chia rẽ xã hội (…) vi phạm nhân quyền và sự hiện diện của các chính phủ tham nhũng vốn không đặt ra hay dùng chính trị vào mục đích phát triển xã hội; mọi vấn đề đều được đề cập đến trong cuộc họp này”.

Các tham dự viện cũng nhấn mạnh đến Hiệp ước Tự do Thương mại giữa Trung Mỹ và Hoa Kỳ: liên quan đến việc này, Các Giám Mục Trung Mỹ “có vài dịp để lặp lại rằng các hiệp định tự do mậu dịch không giải quyết được các vấn đề sâu xa hơn như nghèo đói và sự loại trừ về kinh tế và xã hội”.

Nhân cuộc họp này, được kết thúc vào ngày 26-11, cũng là dịp để bầu lại các nhà lãnh đạo của SEDAC, hiện do Đức Cha Alvaro Leonel Ramazzini Imeri, Giám Mục của San Marcos làm Chủ tịch và Thư ký là Đức Cha Gregorio Rosa Chávez, Giám Mục phụ tá của San Salvador và là Chủ tịch của Caritas Mỹ Châu Latin.