Một thiếu niên ở New Jersey vừa nhận tội "hỗ trợ khủng bố" trong một âm mưu ám sát đức giáo hoàng Phanxicô khi ngài viếng thăm Philadelphia năm 2015.

Tên Santos Colon ở Lindenwold, NJ, đã hoạch định tiến hành một cuộc tấn công vào đức giáo hoàng dưới danh nghĩa của ISIS, theo tin cuả bộ tư pháp.

Kế hoạch, theo tài liệu tòa án, là sử dụng hỏa lực bắn tỉa để ám sát giáo hoàng Phanxicô tại Philadelphia trong cuộc tông du tháng 9 năm 2015.

Theo sở tư pháp, Tên Colon cũng lên kế hoạch nổ bom ngay sau đợt bắn tỉa.

"Tên Colon đã kết nạp một người làm tay bắn tỉa cho hắn," theo tài liệu tòa án, "nhưng trên thực tế người đó là một nhân viên FBI bí mật,"

Tên Colon, dưới 18 tuổi lúc bị bắt, có thể bị phạt 15 năm tù giam.