Ðòi quyền sống
Tại Campuchea, hơn 500 người nhiễm HIV đã tuần hành trên đường phố thủ đô Phnom Penh để đòi quyền bình đẳng và được cấp thuốc men miễn phí để điều trị

Ðoàn người biểu tình trương biểu ngữ và khẩu hiệu trong khi tuần hành. Họ đòi hỏi chính phủ phải trích ngân quĩ do các quốc gia và tổ chức quốc tế viện trợ để sử dụng cho chương trình cấp phát thuốc có công dụng giúp cơ thể họ có khả năng chống chọi với HIV trong thời gian lâu hơn.

Trong số 169.000 người nhiễm HIV tại Campuchea, chỉ có 500 người được cấp loại thuốc này nhờ sự hỗ trợ của Hiệp Hội Y Sĩ Không Biên Giới cũng như một số tổ chức phi chính phủ.

Những người khác phải mua thuốc điều trị theo giá thị trường.

Khổ nỗi, loại thuốc này lại rất mắc mỏ. Cứ mỗi tháng, họ phải bỏ ra từ 150 đến 400 mỹ kim để mua thuốc.

Chính vì vậy, đại đa số nạn nhân nhiễm HIV ở Campuchea đâu có đủ tiền để điều trị theo phương pháp này. (theo tin ABCRadio News)
Tại Campuchea, hơn 500 người nhiễm HIV đã tuần hành trên đường phố thủ đô Phnom Penh để đòi quyền bình đẳng và được cấp thuốc men miễn phí để điều trị

Ðoàn người biểu tình trương biểu ngữ và khẩu hiệu trong khi tuần hành. Họ đòi hỏi chính phủ phải trích ngân quĩ do các quốc gia và tổ chức quốc tế viện trợ để sử dụng cho chương trình cấp phát thuốc có công dụng giúp cơ thể họ có khả năng chống chọi với HIV trong thời gian lâu hơn.

Trong số 169.000 người nhiễm HIV tại Campuchea, chỉ có 500 người được cấp loại thuốc này nhờ sự hỗ trợ của Hiệp Hội Y Sĩ Không Biên Giới cũng như một số tổ chức phi chính phủ.

Những người khác phải mua thuốc điều trị theo giá thị trường.

Khổ nỗi, loại thuốc này lại rất mắc mỏ. Cứ mỗi tháng, họ phải bỏ ra từ 150 đến 400 mỹ kim để mua thuốc.

Chính vì vậy, đại đa số nạn nhân nhiễm HIV ở Campuchea đâu có đủ tiền để điều trị theo phương pháp này. (theo tin ABCRadio News)