HÀ NỘI -- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam, miền Bắc nhiều nơi đang bị lũ.

Lũ sông Thao đang ở mức đỉnh, hạ lưu sông Thái Bình và sông Hồng đang lên chậm. Diện ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng vì thế cũng tăng theo. Các tỉnh thuộc khu vực này đang trong tư thế sẵn sàng đối phó với lũ.

Sáng hôm nay 24-7-2004, vào lúc 7h sáng, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,28 m, trên báo động 3 là 0,48 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,31 m, trên báo động 3 là 0,51 m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,01 m, trên báo động 3 là 0,21 m; hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,91 m, trên báo động 3 là 0,41 m; trên sông Thao tại Phú Thọ đạt đỉnh là 18,75 m, dưới báo động 3 là 0,15 m; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội là 10,95 m, trên báo động 2 là 0,45 m.

Theo dự báo, lũ sông Thao sẽ xuống, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình lên chậm.

Trung tâm dự báo lũ cũng cho biết vào đêm hôm nay, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức cao nhất 11 m, trên báo động 2 là 0,5 m.

Lũ các sông Cầu, Thương, Lục Nam sẽ đạt đỉnh.

Mực nước cao nhất tại Đáp Cầu có khả năng đạt 6,3 m, trên báo động 3 là 0,5 m; tại Phủ Lạng Thương lên 6,4 m, trên báo động 3 là 0,6 m; tại Lục Nam ở mức 6,1 m, trên báo động 3 là 0,3 m.

Sáng mai, mực nước tại Phả Lại sẽ đạt đỉnh ở mức 6 m, trên báo động 3 là 0,5 m.