Đức ông Philip Whitmore trình bày một liên khúc mừng Giáng Sinh đặc biệt dẫn đưa chúng ta vào âm nhạc Giáng sinh của quá khứ và hiện tại, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20.

Đức ông Philip Whitmore cho hay nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ trong suốt dòng lịch sử đã dành cảm hứng tốt nhất của họ để ngợi khen và tôn kính Đức Maria. Câu chuyện Giáng sinh cho chúng ta hình ảnh về Thánh Mẫu và Hài Nhi, được ghi khắc rất nhiều lần trong các biểu tượng mang tính mầu nhiệm của Đông phương cũng như những bức khảm và những bức tranh lộng lẫy của Kitô Giáo Tây phương. Chiêm ngắm Đức Mẹ và Hài Nhi cũng thường được thể hiện trong âm nhạc.

Liên khúc suy tư Giáng sinh đã được kết thúc bằng lời khẳng định long trọng của nhà soạn nhạc Tavener về trung tâm đích thực của mầu nhiệm Nhập Thể: Chúa Kitô đã xuống thế làm người để cứu độ trần gian, đó là Tin Mừng mà chúng ta cử hành vào dịp lễ này. Đó là lý do cho niềm vui của chúng ta.