NEW DEHLI - Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định không gởi quân tham gia vào lực lượng ổn định tại Iraq.

Sau hai tiếng đồng hồ thảo luận với các bộ trưởng trong nội các an ninh, Thủ Tướng Ấn, Atal Behari Vajpayee đã đưa ra quyết định vừa nói, chấm dứt tất cả mọi đồn đoán từ suốt nhiều tháng qua.

Như phóng viên Simi Chakrabarti tường tuật từ thủ đô New Delhi, nội các an ninh quyết định rằng Ấn Độ sẽ chỉ gởi quân sang Iraq trong khuôn khổ kế hoạch của Liên Hiệp Quốc.

Trong bản tuyên bố báo chí, Ngoại Trưởng Ấn, Yashwant Sinha cho hay, mặc dù không gởi quân, Ấn Độ vẫn sẵn sàng tiếp tay vào công tác tái thiết Iraq. Được biết, Hoa Kỳ đã yêu cầu Ấn đóng góp 17.000 quân vào lực lượng ổn định ở Iraq.

Cũng cần nên biết, chính vì vấn đề gởi quân sang Iraq, chính phủ Ấn đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ cả các đảng phái đối lập cũng như quần chúng trong nước.(abc)