Chính phủ Hoa Kỳ hiện xúc tiến một phiên họp tại Washington với 6 tổ chức Irắc đối lập.

Trong vòng mấy năm qua, đây là lần đầu tiên mới có phiên họp đông đảo như thế giữa các tổ chức Irắc chống đối chế độ cai trị ở Bác Ðát.

Theo lời phát ngôn viên đại diện cho các tổ chức vừa kể, sẽ không có ai chống đối kế hoạch tấn công do Hoa Kỳ lãnh đạo để hạ bệ Saddam Hussein.

Tuy nhiên, những đồng minh nòng cốt trong khu vực như Jordan, Ả Rập Sau Ði và Ðức đã bác bỏ ý tưởng yểm trợ Hoa Kỳ trong trường hợp Washington sử dụng võ lực đối với Irắc.

Như tin cho hay, trong phiên họp với một số các nhà lãnh đạo Nhật Bản trước đây, Thủ Tướng Nhật Bản, Junichiro Koizumi phát biểu rằng, Hoa Kỳ nên có thái độ tự chế.

Sự kiện vừa kể được ghi nhận giữa lúc dư luận ngày càng lo ngại là quân lực Hoa Kỳ sẽ ra tay tấn công Irắc.

Thông Tấn Xã Kyodo cho biết, ông Koizumi phát biểu như thế trong phiên họp ở Tokyo với với 5 cựu thủ tướng Nhật Bản.

Trong khi đó, chính phủ Bush đã bác bỏ những lời tuyên bố của lãnh tụ Irắc, Saddam Hussein.

Theo Tòa Bạch Ốc, đây chỉ là luận điệu cũ rích .

Từ Washington, PV John Shovelan tường thuật rằng, giới chức chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố, Irắc phải hủy bỏ mọi loại võ khí có tầm sát thương rộng lớn.