TEL AVIV -Israel nói rằng họ sẽ giảm bớt các hạn chế đối với người Palestin tại bờ Tây và dải Gaza.

Đây là bước được đưa ra 3 ngày trước khi tổng thống Bush chuẩn bị gặp thủ tướng Israel và Palestin để bàn thảo kế hoạch được biết đến với tên gọi lộ trình hòa bình.

Tuy nhiên, theo lời phóng viên BBC James Rodger từ Jerusalem, người Palestin đã bác bỏ việc Israel nói bỏ bớt hạn chế đi lại và nói là tình hình tại nhiều nơi có ít thay đổi.

Việc Israel tuyên bố rằng họ sẽ bỏ các hạn chế đi lại được xem là cử chỉ có thiện chí.

Mặc dù vậy tại nhiều nơi thuộc khu vực bờ Tây và dải Gaza, người Palestin nói rằng chẳng có mấy thay đổi.

Dân chúng tại Ramahllah ở bờ Tây nói rằng tình hình không có cải thiện tại các bốt kiểm soát ở đó.

Theo các quan chức Palestin, tại dải Gaza, khoảng 4500 người lao động, tức là chỉ bằng số nhỏ so với trước khi có xung đột, được phép vào làm việc tại Israel.

Thế nhưng khi hết giờ làm thì họ lại bị lục soát từ đầu tới chân.

Họ nói là các chốt kiểm soát mở không mở đủ rộng cửa và gây tắc nghẽn và chờ đợi rất lâu mới về nhà được.

Hiện Israel chưa giảm lượng lính tại bờ Tây và dải Gaza, và việc đóng hẳn các chốt đi lại có thể được thực hiện ngay lập tức một khi họ quyết định tình hình yêu cầu phải làm như vậy.

Việc hạn chế đi lại trước đây được đưa ra nhằm phòng các vụ đánh bom tự sát và các cuộc tấn công khác vào những mục tiêu của Israel.

Trong khi đó người Palestin thì nói rốt cuộc họ cũng sẽ bị trừng phạt tập thể.(bbc)