KUALA LUMPUR - Hai mươi ngày mà không có một vụ SARS nào mới xảy ra là gấp đôi thời gian tối đa để cho virus SARS ngấm ngầm gây bệnh.

Vì vậy Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) cho biết là những người sống tại Singapore cũng như những ai đi đến nước này đều không gặp rủi ro nhiễm bệnh SARS trong thời gian lưu lại đó.

Tổ chức WHO nói Singapore là một tấm gương sáng cho cách thức loan báo mau chóng và cởi mở về bệnh SARS. Đây là tấm gương mà các nước khác mắc bệnh đó có thể rút kinh nghiệm được.

Những biện pháp do Singapore thực hiện đều rất nghiêm ngặt.

Nghe nói bất cứ ai tiếp xúc với SARS đều bị kiểm dịch và quân đội được lệnh bảo đảm chắc rằng những người đó phải ở trong tình trạng được kiểm dịch.

Giới chức y tế Singapore đã làm việc không mệt mỏi nhằm truy tìm căn nguyên của bệnh.

Họ biết rằng ngay khi SARS vào nước này, họ biết ai mang bệnh đó đến đây và họ biết là từ đó SARS sẽ đi đâu.

Nhưng với việc Canada cũng nghĩ là họ đã thắng được SARS mà rồi bây giờ lại còn phải chật vật với nó, giới chức y Tế Singapore cho hay họ có ý định giữ nguyên mức cảnh giác của họ.(bbc)