JERUSALEM - Ông Sharon gặp sự phản đối gay gắt từ các thành viên nội các

Các bộ trưởng đã bỏ phiếu với tỉ lệ 12 / 7 ủng hộ kế hoạch có tên "lộ trình", trong lúc bốn bộ trưởng bỏ phiếu trắng.

Một thông tín viên đài BBC ở Jerusalem nói đây là thắng lợi của thủ tướng Israel Ariel Sharon, người đã tuyên bố ông chấp nhận kế hoạch hòa bình.

Chia rẽ trong nội các

Hầu hết các thành viên nội các tỏ ra không thích kế hoạch. Ngoài ra, hiện có một sự chia rẽ sâu sắc giữa bốn đảng thuộc chính phủ liên hiệp của ông Sharon.

Các đảng tôn giáo cực hữu tuyên bố thẳng thừng rằng họ sẽ không chấp nhận lộ trình hòa bình.

Họ phản đối mạnh mẽ ý tưởng thành lập nhà nước Palestine, cũng như việc giải tỏa các khu định cư Do Thái tại các lãnh thổ Israel chiếm đóng.

Nhiều thành viên đảng Likud của ông Sharon dọa sẽ bỏ phiếu chống đối với kế hoạch.

Nhưng theo một số nguồn tin chính trị, ông Sharon cố gắng trấn an họ rằng những nhượng bộ đạt được từ chính phủ Hoa Kỳ đủ để bắt đầu kế hoạch hòa bình.

Phía Hoa Kỳ hứa sẽ xem xét nhiều lo ngại của Israel về lộ trình, tập trung chủ yếu vào vấn đề an ninh quốc gia.

Ông Sharon cũng cảnh cáo nội các rằng sự phát triển kinh tế của Israel sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Mặc dù gặp phải sự chống đối kịch liệt, ông Sharon hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của đa số nội các.

Thử thách mới

Nếu kế hoạch hòa bình được chấp nhận, thử thách thực sự sẽ bắt đầu khi mà cả Israel và Palestin phải thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, nhắm vào việc kết thúc bạo động - một công việc vô cùng khó khăn.

Ông Sharon đang chịu rất nhiều nhiều sức ép từ chính quyền Bush trong việc khởi động tiến trình hòa bình mới này.

Ông lo ngại rằng thế giới sẽ lên án Israel nếu như Israel thậm chí không đồng ý thử tiến hành lộ trình.(bbc)