JERUSALEM - Chuyến thăm của ông Powell soạn ra để chủ yếu bàn thảo về kế hoạch hòa bình, hay còn được gọi dưới một tên khác là “Lộ trình”.

Thế nhưng ngay từ giây phút đầu sau khi vừa đặt chân tới Jerusalem, ông Powell đã kêu gọi hai phía Israel và Palestine là đừng bị vướng bận quá nhiều thời gian vào chi tiết của lộ trình.

Sau cuộc gặp với ngoại trưởng Israel, ông Powell đã kêu gọi hai phía nên bắt đầu làm việc ngay. Ông nói:

Hiện đang có một sự đồng thuận nào đó trong Lộ trình để hai phía có thể bắt đầu thực hiện. Không hẳn là hai phía đã đồng ý với mọi khía cạnh của Lộ trình, và khi chúng ta tiến thêm, sẽ có thêm bình luận hoặc góp ý. Tôi tin là khi chúng ta tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có thêm các cuộc bàn luận nghiêm túc. Và trong khi có thêm suy nghĩ về các chủ đề vướng mắc, cũng như nhận thêm những lời góp ý đối với Lộ trình, điều thấy rõ là hiện đang có cơ sở để hai phía bắt đầu tiến trình.

Ông Powell tỏ ý ép phía Israel nới lỏng một số hạn chế áp đặt lên người Palestine, và nên kết thúc các hoạt động định cư vào thời điểm phù hợp.

Phía Israel đưa ra yêu cầu tân thủ tướng Palestine cần phải mạnh tay với làn sóng bạo lực.

Thông điệp này nghe đâu ông Powell sẽ chuyển tới tân thủ tướng Palestine Abu Mazen, khi hai người gặp nhau tại Jericho.

Cạnh đó, lần đầu tiên, có vẻ như phía Mỹ đã dành cho phía Palestine sự ủng hộ của họ.

Thắng lợi của sáng kiến hòa bình vùng Trung đông phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của tổng thống Bush, và các dấu hiệu từ Washington cho thấy ông Bush đang đưa ra cam kết cá nhân tương đối lớn cho tiến trình hòa bình.

Do vậy có thể nói chuyến thăm này là biểu hiện của sức mạnh khi cả hai phía Palestine và Israel thử thách liệu Hoa kỳ quyết tâm đến đâu trong việc tái lập hòa bình ở vùng Trung đông.

Hoa kỳ sẽ bỏ công sức

Chủ nhật ông Colin Powell sẽ tới thành phố Jericho ở Tây Ngạn để gặp gỡ tân thủ tướng Palestine, ông Abu Mazen.

Đây là một chuyến viếng thăm quan trọng của ông Powell vì Mỹ đã bắt đầu những nỗ lực nghiêm túc đầu tiên cho tiến trình hoà bình Trung Đông trong hơn một năm qua.

Ông Powell sẽ cố gắng củng cố vị trí của tân thủ tướng Palestine Abu Mazen và khuyến khích ông hãy tấn công vào tình trạng bạo lực.

Với người Israel thì ông Powell sẽ gây thêm áp lực để đạt được thiện chí, như là làm giảm nhẹ những hạn chế mà Israel áp dụng đối với người Palestine và kiềm chế hoạt động tái định cư.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ được khích lệ bởi cam kết ủng hộ cá nhân mà Tổng thống Bush đưa ra trong bài diễn văn tại Nam California hồi đêm qua.

Ông Bush đã kêu gọi những bước đi rõ rệt từ phía Israel để làm giảm bớt sự đau khổ của người Palestine và phác ra viễn cảnh một khu vực Trung Đông tự do thương mại trong vòng một thập kỷ nữa.

Khó có thể lạc quan được về nhiệm vụ đó sau một giai đoạn bạo lực liên tục, nhưng cả hai bên cũng đã cảm thấy mệt mỏi vì xung đột. Và tình hình mới sau khi cuộc chiến Iraq kết thúc ít nhất cũng đã tạo ra một cơ hội nhỏ bé để tình hình tiến triển tốt đẹp hơn.