WASHINGTON - Tin tức xuất phát từ Washington cho hay, hành pháp Hoa Kỳ đang nhắm tới qui chế quan hệ thương mại bình thường với nước cộng sản Lào.

Tháng Hai năm nay, Ngọai trưởng Colin Powell và Đại diện thương mại Mỹ Robert Zoellick đã gởi một văn thư lên Ủy Ban Định Chế Hạ Viện, ủng hộ dự thảo luật tiến tới việc cấp qui chế tối huệ quốc cho Lào.

Hiện nay Lào là 1 trong 4 quốc gia còn lại trên thế giới chưa có quan hệ mậu dịch bình thường với Mỹ.

Việc Hoa Kỳ bình thường hóa các quan hệ thương mại với nước Cộng sản Lào cũng là một vấn đề đang gây tranh cãi khá gay gắt trong cộng đồng ngừơi Mỹ gốc Lào, nhất là tại 2 tiểu bang Minnesota và Wisconsin, nơi có khỏang 76.000 ngừơi Lào Hmong đang định cư.

Đối với cộng đồng ngừơi Mỹ gốc Lào ở hai nơi này, Washington không nên nghĩ đến chuyện giao dịch thông thương với Lào vì dân chúng dứơi quyền cai trị của chính phủ cộng sản Vientiane không được quyền tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng và những quyền căn bản khác.

Do đó, theo lập luận của những người chống đối, quan hệ mậu dịch với Vientiane chỉ giúp nhà cầm quyền nứơc này thủ lợi mà thôi.(rfa)