BAGHDAD - Cuộc họp tại Baghdad quy tụ 300 nhân vật có tiếng tại Iraq cùng thảo luận tương lai chính trị đất nước.

Ông Mike O'Brien nói đây là buổi đầu tiên trong hàng loạt cuộc gặp tương tự mà có thể dẫn tới việc hình thành một chính quyền tại Iraq.

Trong lúc đó, tướng Jay Garner tuyên bố đang có cơ hội thành lập một chính phủ để lo cho tương lai tự do của người dân và người ta không nên để phí cơ hội này.

Nhiều người tỏ ra lạc quan, như lời của ông Hussein Assadr, một đại biểu tham dự:

"Người dân Iraq là món hàng rẻ nhất trong danh sách của Saddam. Và tôi sẽ tận dụng dịp này để làm sáng tỏ sự thật là có những đảng phái muốn hủy hoại tuơng lai Iraq và vì thế, họ muốn người ta quên đi vai trò mà Anh và Mỹ đã có trong việc cứu đất nước tôi khỏi ách độc tài của Saddam."

Còn nhiều chia rẽ

Nhưng không phải ai cũng chia sẻ quan điểm này.

Hàng trăm người theo hệ phái Shiite đã biểu tình tại Baghdad chống lại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên quan ngại về tình trạng thiếu an ninh và điện, nước.

Đáng chú ý là đảng có tên Hội đồng cách mạng Hồi giáo tối cao đại diện cho người Shiite đã tham dự hội nghị, mặc dù trước đó họ tẩy chay cuộc họp tại Nasiriya.

Và trong các đại biểu, người ta cũng thấy gương mặt của một số phụ nữ. (bbc)