BAGHDAD - Các tổ chức cứu trợ một lần nữa nói rằng tình trạng an ninh kém tại Iraq đang làm chậm trễ việc phân phối nhu yếu phẩm cho người dân.

Trước chiến tranh, Iraq có một nền kinh tế khác thường. Đây là kết quả của cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 và lệnh cấm vận tiếp sau đó.

Tồn tại một hệ thống xuất-nhập khẩu, tức là chương trình đổi dầu lấy thực phẩm. Chính phủ Iraq và Liên Hiệp Quốc cùng phụ trách việc xuất khẩu dầu và dùng tiền để mua thực phẩm, thuốc cùng các nhu yếu phẩm khác.

Chính phủ sau đó phân phối thực phẩm với giá tượng trưng cho người Iraq.

Mỗi tháng, người dân được phát một "khẩu phần" gồm những thứ như gạo, bột mì, trà, đường, dầu ăn.

Họ phải tự mua thịt và rau.

Các khó khăn

Lần phân phối cuối cùng, với khẩu phần nhiều hơn bình thường, diễn ra ngay trước khi chiến tranh xảy ra. Sau đó, hệ thống phân phối tại Iraq ngưng trệ.

Đoàn xe tiếp tế rời Amman tuần này để đến Iraq gồm 50 xe tải chở 1400 tấn bột mì. Đây là một phần của chương trình đổi dầu lấy thực phẩm.

Một vấn đề là làm sao tìm nơi dự trữ an toàn để tránh hôi của.

Một vấn đề khác là trước đây hệ thống phân phối chủ yếu thông qua các mạng lưới địa phương của đảng Baath, mà đây lại là mục tiêu mà liên quân muốn tiêu diệt tận gốc.(bbc)