WASHINGTON- Washington và Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Năm cho biết đang cứu xét việc có nên đặt ra các biện pháp trừng trị Miến Điện, vì tình trạng nhân quyền không được cải thiện hay không? Ðiều này được nêu lên trong bản phúc trình về nhân quyền do Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đệ nạp Quốc hội mỗi 6 tháng.

Nội dung phúc trình cho thấy Hoa Kỳ quan tâm sâu xa về thành tích nhân quyền của chính quyền Miến Điện, cùng những sự đối xử của chính quyền với đảng đối lập Liên Đòan Tòan Quốc Vì Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Phúc trình cũng chú ý đến chiến dịch chống ma túy và các cuộc khủng hỏang kinh tế.

Văn bản của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho rằng Miến Ðiện đã có dấu hiệu tiến bộ về nhân quyền, nhưng nhà cầm quyền chưa chứng tỏ tiến bộ trong việc đổi mới chính tri để tiến tới dân chủ. Phúc trình cũng cho biết lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi được đi lại tự do nên có thể tới bang Shan và Rakhine thăm các thành phần ủng hộ bà.

Phúc trình công kích sự kiện còn 1.300 tù chính trị chưa được xét xử hay trả tự do. (rfa)