WASHINGTON - Anh và Mỹ không hẳn đồng ý hoàn toàn về một Iraq thời hậu ông Saddam Hussein Trong buổi họp báo mới nhất, bà Condoleeza Rice nói chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên khi mà liên quân giữ vai trò chính trong hành động mà bà gọi là giải phóng Iraq.

Đây là bức tranh chi tiết nhất cho tới nay về một Iraq thời hậu chiến và được đưa ra bởi cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của tổng thống Bush.

Bà Condoleeza Rice nói ban đầu, một văn phòng do một tướng Mỹ về hưu sẽ quản lý Iraq.

Trong thời gian sớm nhất, một hội đồng chuyển tiếp của Iraq được thành lập với thành viên là người Iraq trong và ngoài nước và thuộc mọi nhóm sắc tộc và tôn giáo.

Bà Rice nói bộ máy chuyển tiếp này sẽ không do nước ngoài áp đặt, mặc dù bà không nói rõ sự lựa chọn sẽ như thế nào.

Vai trò của Liên Hiệp Quốc
Bà Rice nói chưa xác định vai trò của Liên Hiệp Quốc nhưng bà nhấn mạnh liên quân sẽ giữ vai trò chủ chốt trong một khoảng thời gian.

Viễn cảnh do bà Condoleeza Rice đặt ra, ít nhất cho tới nay, có thể xem là thắng lợi của ông Donald Rumsfeld và các chính trị gia diều hâu khác.

Nhưng nó có thể khiến tổng thống Bush rơi vào mâu thuẫn với thủ tướng Anh Tony Blair và gây thêm khoảng cách với các nước châu Âu.(bbc)