BERLIN – Ông Karl Esser, người Ðức, trong thập niên 80 là cố vấn cho các công ty Ðức xây dựng hầm trú ẩn cho Saddam Hussein. Vào ngày hôm qua, ông cho phóng viên hãng thông tấn AP biết căn hầm mà Saddam Hussein cho xây để tránh chiến tranh có thể chịu đựng được bom nguyên tử và tất cả các loại bom thông thường khác. Ông nói nếu bom nguyên tử có tầm cỡ như trái ở Hiroshima mà bỏ cách hầm 650 bộ, tức khoảng gần 200m, và nhiệt độ có lên tới 570 độ Fahrenheit, thì người trong hầm vẫn không hề hấn gì.

Ông tuyên bố là rất khó phá hủy căn hầm này trừ khi dùng bom nguyên tử bỏ đúng ngay căn hầm và muốn phá hủy cách dễ dàng nhất là dùng bộ binh.

Căn hầm được một công ty Ðức, nay không còn hoạt động, xây vào những năm đầu của thập niên 80 và đến năm 1984 mới hoàn thành. Hầm xây tại dinh tổng thống gần sông Tigris. Kinh phí xây hầm là 60 triệu Mỹ Kim.