ANKARA - Dường như cho tới nay, một ngòi nổ giữa hai đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực đã được tháo gỡ.

Cho dù Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung quân ở biên giới phía Bắc của Iraq, họ nói sẽ không đơn phương tiến vào vùng hiện do người Kurd kiểm soát.

Trong mấy ngày qua, nhiều hoạt động ngoại giao con thoi đã diễn ra để tránh cuộc đối đầu tiềm năng giữa quân Thổ và người Kurd ở miền bắc Iraq.

Washington tuyên bố rõ ràng rằng nếu Ankara không đồng ý để hàng chục ngàn quân Mỹ vào Iraq qua lãnh thổ của họ thì Mỹ cũng sẽ không đồng ý để Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương đưa một số quân lớn vào Iraq.

Người Kurd tại miền Bắc Iraq đã đe dọa sẽ dùng vũ lực để ngăn chặn nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao Thổ Nhĩ Kỳ trở nên mềm mỏng hơn.

Một số chuyên gia cho rằng việc Nhà Trắng đề nghị quốc hội thông qua khoản viện trợ một tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã góp phần thuyết phục chính phủ ở Ankara.

Người Kurd hiển nhiên đã bớt lo ngại về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ cho quân xâm nhập vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát.

Họ cảm thấy yên tâm hơn khi một ủy ban phối hợp với sự tham gia của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đã được lập ra.

Hơn nữa sự hiện diện của thiếu tướng Mỹ Henry Osman cũng làm cho người Kurd thêm vững dạ. Tướng Osman tuyên bố rằng ông sẽ phối hợp các hoạt động của Mỹ, Thổ và người Kurd.

Quan trọng hơn nữa, ông nói rằng ủy ban phối hợp sẽ tiến hành nhiều nhiệm vụ mà trước đây quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tự định ra cho chính họ.(bbc)