QATAR - Tư lệnh lực lượng liên quân ở vùng Vịnh, tướng Tommy Franks đã khởi đầu cuộc họp báo bằng lời ca tụng những binh sĩ Hoa kỳ và Anh đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Tướng Franks cũng nói cuộc chiến này cũng chẳng khác gì các chiến dịch khác trong lịch sử.

Ông nói chiến thắng quân sự chỉ có thể đạt được nhờ việc áp dụng lực lượng áp đảo

Và ông nói kế hoạch đạt muốn đạt thành công phải linh động bao gồm việc sử dụng cả không, hải quân và bộ binh.

Khi được hỏi về việc đầu hàng của quân đội Iraq, tướng Franks nói là điều đình vẫn còn tiếp tục với nhiều tướng lãnh cao cấp kể cả một số đã không còn mặc quân phục nữa. Ông cho biết có khoảng một đến hai ngàn binh sĩ Iraq đã đầu hàng.

Tướng Frank không cho biết được là lực lượng liên quân đã có tìm được vũ khí hủy diệt hàng loạt hay chưa.

Diễn biến tại Basra

Liên quân Mỹ Anh nói họ đã đến thành phố lớn thứ nhì của Iraq, thành phố Basra, trên đường tiến quân về phía Bắc từ biên giới Ku wait.

Họ nói đã chiếm một phi trường, nhiều cây cầu nhưng chiến sự vẫn còn tiếp diễn ở một số nơi trong thành phố.

Một phóng viên đài BBC vừa rời khỏi Basra nói là liên quân cũng đã kiểm soát được các giếng dầu.

Trong một cuộc họp báo ở London, tham mưu trưởng quân đội Anh nói là tất cả các giếng dầu ở miền nam Iraq nay đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Anh Mỹ.

Họ nói hầu hết các cơ sở dầu khí đều đã bị đặt bom và gài mìn bởi những nhân viên Iraq trước khi rút lui nhưng nay các nhân viên dân sự đã ngay lập tức vào để tạo an toàn.

Baghdad bị không kích ban ngày

Thủ đô Baghdad trong khi đó đã lần đầu tiên bị không tập ngay trong lúc ban ngày.

Trong buổi sáng ba tiếng nổ lớn được nghe thấy bên ở phía tây của thành phố.

Từ khi đó, người Iraq đã cho đốt những đám dầu ở khỏang sáu bảy địa điểm trong cố gắng làm rối trí các phi công Mỹ. Hình ảnh truyền hình cho thấy nhiều cột khói đen lớn tỏa lên ở nhiều địa điểm.(bbc)