ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ gửi quân sang phía bắc Iraq, mặc cho Hoa Kỳ phản đối.Phóng viên BBC tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có những báo cáo rằng quân đội Thổ sẽ vượt qua biên giới trong vòng vài giờ nữa.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho hay hành động này là nhằm ngăn chặn dòng dân tị nạn từ Iraq và để đề phòng cái mà ông gọi là "hoạt động khủng bố".

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các máy bay Mỹ được bay qua lãnh thổ nước này ngay lập tức.

Nhưng phía Mỹ không đồng ý cho quân Thổ tiến vào Iraq, sợ rằng sẽ có các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ với các lực lượng người Kurd Iraq, là lực lượng kiểm soát vùng tự trị ở phía bắc Iraq.

Một quan chức chính phủ Hoa Kỳ cho hay: "Chúng tôi biết người Thổ nghĩ rằng cần phải sử dụng quân sự để thiết lập một hành lang nhân đạo ở phía bắc, nhưng nói thẳng là chúng tôi không đồng ý chuyện này".

Thổ Nhĩ Kỳ đã có vài ngàn quân có sẵn tại Iraq, nhưng những người Kurd Iraq phản đối sự hiện diện của họ, nói rằng họ sẽ đe dọa tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngăn ngừa không cho người Kurd thành lập một nhà nước riêng.

Rút gói viện trợ

Trước đó, bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Vecdi Gonul, cho các phóng viên biết thoả thuận này là "vì lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ".

Ông tuyên bố quyết định này sau khi có các cuộc đàm phán với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan và với các quan chức quân sự và dân sự cao cấp.

Thoả thuận vào hôm thứ Sáu được đưa ra sau khi những cuộc đàm phán trước đó giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thất bại trong việc giải quyết những bất đồng của họ.

Trước khi thoả thuận vào hôm thứ Sáu được công bố, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nói: "Hiện tại, chúng tôi thấy không cần thiết cho quân Thổ vào phía bắc Iraq".

Mỹ đã nói các lực lượng của họ sẽ quản lý vấn đề tị nạn, và kiểm soát các giếng dầu tại Kirkuk và Mosul nằm ở phía Nam khu vực do người Kurd kiểm soát.

Phía Hoa Kỳ ban đầu đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cho phép 62 ngàn quân được vào đất Thổ để làm bàn đạp cho cuộc tấn công Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ nhẽ ra đã nhận được một khoản bồi thường trị giá nhiều tỉ đô-la Mỹ.

Thế nhưng các quan chức Mỹ giờ đây cho hay họ đã rút lại gói viện trợ tài chính này.

Các phóng viên cho hay thoả thuận vào hôm thứ Sáu sẽ khiến Hoa Kỳ dễ dàng hơn trong việc điều những chuyến bay chở hàng cung cấp tới Iraq.

Trước khi tuyên bố thoả thuận này vào hôm thứ Sáu, các quan chức Thổ nói bất cứ thoả thuận nào cho phép các máy bay của Mỹ bay qua nước này cũng không nới rộng đến mức cho phép chúng được tiếp nhiên liệu tại các căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ.(bbc)