Sau khi cho phép liên quân bay qua không phận của mình để tấn công Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã xua quân tràn qua biên giới lấy cớ là ngăn chặn làn sóng dân tị nạn tràn vào Thổ nhưng thực tâm là để ngăn cản người Kurd thành lập một quốc gia độc lập.

Theo tin của thông tấn xã AP, đã có ít nhất 1000 quân Thổ vượt qua biên giới phía Bắc Iraq từ thị trấn Cukurca.

Bộ trưởng ngoại giao Thổ, ông Abdullah Gul cho biết "Mọi chuyện đã được dàn xếp xong với Hoa Kỳ và nay quân Thổ sẽ tiến vào để ngăn chặn làn sóng người tị nạn".

Trước đây, Hoa Kỳ vẫn thường cảnh cáo Thổ không được tràn vào Iraq vì lo sợ sẽ có giao tranh giữa Thổ và quân người Kurd thoát ly khỏi ảnh hưởng của Iraq hồi chiến tranh vùng Vịnh 1991.

Quốc gia Kurd rộng lớn đã bị Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ xâu xé. Trong đó, người Thổ chiếm hầu hết đất đai của người Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng người Kurd sẽ thành lập một quốc gia độc lập và tiến hành chiến tranh đòi lại đất đai của họ.

Người Kurd vừa tổ chức mừng Năm Mới vào hôm thứ Năm 20/3/2003 vừa qua thề sẽ kháng cự nếu quân Thổ tràn vào khu vực phía Bắc Iraq đang do họ kiểm soát.