ISTANBUL - Trước viễn tượng Hoa Kỳ và đồng minh sắp đánh Iraq, các nhân vật lãnh đạo chính trị và quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày thứ Hai, kêu gọi quốc hội nước này cấp thiết có hành động cho phép quân đội Hoa Kỳ đổ quân vào đây, mở mặt trận đánh Iraq về phía Bắc.

Lời kêu gọi được đưa ra sau phiên họp của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Necdet Sezer với các tướng lãnh quân sự. Phát ngôn viên chính phủ tuyên bố: "Mọi người tham dự phiên họp đã hoàn toàn đồng ý và thấy cần thiết phải hành động lập tức".

Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đệ nạp quốc hội nghị quyết cho phép 62,000 binh sĩ Mỹ đồn trú . Nhưng, nghị quyết đã không được thông qua mặc dù Hoa Kỳ hứa một số tiền viện trợ và cho vay là 20 tỉ Mỹ Kim.

Ngoại trưởng Colin Powell tuyên bố hôm Chúa Nhật là Hoa Thịnh Ðốn vẫn muốn dùng Thổ Nhĩ Kỳ như là bàn đạp tấn công Iraq. Ông nói tân Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan sẽ tái đệ nạp đề nghị xin quốc hội, nhưng thời điểm đệ nạp chưa được rõ.