PARIS - Trước đây tổng thống Chirac đã nói rõ lập trường của ông. Pháp chỉ từng tuyên bố là sẽ ngăn cản một nghị quyết Liên Hiệp Quốc cho phép tấn công quân sự Iraq.

Tối thứ hai, tổng thống Pháp đã tuyên bố rõ ràng là ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết của Pháp khi cần.

Ông Chirac nói:

Lập trường của tôi là dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, Pháp sẽ bỏ phiếu chống vì Pháp cho rằng không có lý do nào để gây chiến nhằm đạt được mục đích mà chính chúng ta tự đặt ra, đó là việc giải giới Iraq.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn đài trên truyền hình, ông Chirac nói ông tin rằng ông sẽ không cần phải sử dụng phương pháp này vì đề xuất của Anh và Mỹ sẽ không nhận được hơn chín số phiếu ủng hộ từ các thành viên Hội đồng bảo an (HĐBA).

Tổng thống Pháp bác bỏ ý kiến cho rằng sử dụng quyền phủ quyết sẽ gây rạn nứt trong quan hệ Pháp Mỹ.

Tuy nhiên ông cảnh báo là nếu Mỹ gây chiến với Iraq mà không được Liên Hiệp Quốc chấp nhận thì điều đó sẽ trở thành một tiền lệ nguy hiểm.

Ông cũng nói thêm là một cuộc xung đột như vậy sẽ để lại những hậu quả toàn cầu nghiêm trọng cũng như có thể sẽ phân rẽ liên minh chống khủng bố quốc tế.(bbc)