NEW DEHLI- Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee quyết định triệu tập một cuộc họp của tất cả các đảng chính trị để bàn về kế hoạch di tản Ấn kiều ở Iraq trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Theo dự liệu, cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ hai tới đây.

Thủ tướng Vajpayee quyết định như thế sau khi các đảng đối lập yêu cầu ông tiết lộ chi tiết của cuộc điện đàm giữa ông với tổng thống Bush của Mỹ hôm thứ ba vừa qua.

Phe đối lập cũng chỉ trích chính phủ là không có kế hoạch cụ thể để di tản công dân Ấn Độ đang làm việc ở Iraq và các nước lân cận trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hiện có hơn 1 triệu người Ấn độ làm việc trong vùng Vịnh Ba Tư, nhưng chỉ có vài ngàn người là ở Iraq.

Đài truyền hình New Dehli tường thuật rằng nếu chiến tranh xảy ra, Ấn độ có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công tác cứu trợ bằng cách dùng phi cơ chuyên chở các toán nhân viên y tế, như họ đã làm trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan.(VOA)