Tóm lược tin tức quan trọng trong ngày:

-Thanh tra trưởng Hans Blix đòi Iraq phải công bố các tài liệu về vũ khí sinh hoá h

-Iraq tuyên bố sẽ phá hủy hoả tiễn trong vòng 24 tiếng.

-Người Kurd ở phía bắc Iraq chống việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ theo chân quân Mỹ tiến vào Iraq

-Trưởng ban cứu trợ người tỵ nạn của LHQ ở Afghanistan kêu gọi các trưởng bộ tộc hợp tác để kiến tạo hòa bình.

-Các nước Ả Rập không thể khuyên Saddam Hussein từ chức.

-Một nhân vật có đầu óc tự do và cấp tiến ra tranh cử tại Iran là nước do phe giáo sĩ Hồi Giáo bảo thử đang cầm quyền.

-Các nước không phải là hội viên thường trực của hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang được hai khối Anh Mỹ và Pháp Ðức thuyết phục bỏ phiếu ủng hộ phe mình trong vấn đề Iraq.

- Hạ viện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa bỏ phiếu cho phép quân đội Mỹ triển khai ở nước này.

-Một bộ trưởng trong chính quyền Palestine tuyên bố đã không nhận hối lộ.

-Tòa đại sứ Anh ở Yemen đóng cửa ngưng hoạt động vì sợ khủng bố.

-Hai binh sĩ Pakistan gác cổng tòa lãnh sự Mỹ bị tay súng người Afghanistan bắn.

-Hàng ngàn lều vải đã được chuyển đến Trung Quốc để cứu trợ nạn nhân động đất.

-Bắc Hàn tuyên bố chính Hoa Kỳ mới là kẻ gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.

-Hon 100,000 người Nam hàn biểu tình ở Seoul ủng hộ Mỹ trong vần đề nguyên tử của Bắc Hàn.

-Quân đội Mỹ ngưng họp tác quân sự với quân đội Phi Luật Tân trong việc càn quét phiên quân

-Thủ Tướng Sri Lanka cảnh cáo quân du kích hổ Tamil phá hoại hòa bình.

-Chính phủ Ấn Ðộ ra phán quyết ngườI Ấn Giáo có quyền một tuần một lần đến cầu nguyện tại một đền thờ mà người Hồi Giáo cũng nhận là của mình.

-Tai Anh quốc nhiều người Iran, Zimbabwe xin ty nạnh chính trị.

-Các nhà lập pháp Tiệp đã chọn ông Vaclav Klaus làm Tổng Thống thay cựu Tổng Thống Vaclav Havel.

-Người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ sống trên đảo Chypre sẽ trưng cầu dân ý vào tháng Ba để thống nhất đảo quốc này.

-TT. Pháp Jacques Chirac viếng thăm Algérie

-Lực lượng quân sự của Anh Quốc đổ bộ thêm vào Kuweit để tham gia cuộc chiến chống Iraq.