ANKARA - Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Vecdi Gonul nói như vậy trước khi bắt đầu phiên họp với nhóm quốc hội của đảng đương quyền.

Người ta tin rằng các cuộc đàm phán quân sự bao gồm cả kế hoạch Hoa Kỳ triển khai quân tại Thổ ra sao và cả vấn đề nhạy cảm hơn nữa, là lính Mỹ và lính Thổ có thể phối hợp ra sao.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ rằng nếu chiến tranh xảy ra, họ sẽ gửi quân số lớn tới vùng phía bắc Iraq hiện nằm trong vòng kiểm soát của người Kurd.

Thỏa thuận quân sự đạt được này là tin vui cho Hoa Kỳ bởi họ đã chờ đợi Quốc hội Thổ thông qua việc cho Hoa Kỳ triển khai 62.000 lính trong lãnh thổ nước này.

Người ta cũng thấy các thành viên Quốc hội Thổ có quan ngại rằng bất kỳ một thỏa thuận nào đạt được giữa Washington và Ankara đều không mang lại lợi thế tối ưu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng chính phủ Thổ đã có những bước khống chế sức ép của Hoa Kỳ để rồi đi đến một thỏa thuận tốt nhất có thể có được.(BBC)