HÀ NỘI-Chủ tịch Cuba Fidel Carstro đã rời Việt Nam hôm Chủ Nhật sau 3 ngày viếng thăm hữu nghị Việt Nam để bay sang Malaysia tham dự cuộc họp thượng đỉnh các nước thuộc Phong Trào Phi Liên Kết.

Tại Việt Nam, ông Castro đã dùng chuyến viếng thăm để mở các cuộc tấn công chánh sách Mỹ, khi lên tiếng cho rằng chính sách bá quyền và tòan cầu hóa của Hoa Kỳ đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hỏang vô cùng tệ hại hiện nay.

Ông Fidel Castro gọi Hoa Kỳ là một đế quốc và nhấn mạnh là đế quốc hiện thời sẽ không thể tồn tại lâu dài như đế quốc La Mã.

Lời tuyên bố của ông Fidel Castro được đưa ra sau các cuộc nói chuyện hôm thứ Bảy với ba nhà lãnh dạo cao cấp nhất của Việt Nam, mà qua đó họ lên án các cuộc tấn công Iraq do Hoa Kỳ chủ xướng nếu việc giải giới một cách hòa bình không thành công.(RFA)