Iraq đã có một phản ứng không dứt khoát sau khi Liên Hiệp Quốc yêu cầu nước này tiêu hủy nhiều tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Iraq, ông Naji Sabri, nói các quan chức Iraq và đoàn thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc vẫn đang thương lượng. Ông Sabri nói mọi vấn đề giờ đây có thể được giải quyết giữa hai phía mà không bị sự cản trở của điều mà ông gọi là một số quyền lực nhất định.

Trưởng thanh tra vũ khí, ông Hans Blix, đã cho Iraq thời hạn một tuần để phá hủy các tên lửa Samoud Hai vì tầm bay của chúng vượt quá giới hạn một trăm năm mươi kilômét.

Trong lúc đó, cuộc họp của phong trào Không liên kết đã chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ đối với Iraq. Phó thủ tướng Malaysia, ông Abdullah Ahmad Badawi, nói đa số các nước trên thế giới phản đối hành động quân sự đơn phương tấn công Iraq. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nam Phi lại lên tiếng kêu gọi Iraq cho phép các thanh tra quyền tiếp cận không hạn chế và vô điều kiện.(BBC)