Trong bài diễn văn tại hội nghị Đảng Lao động tại Glasgow, ông Blair nói ông vẫn hy vọng giải giáp Iraq một cách hòa bình, nhưng hoà bình có thể phải trả bằng máu nếu như ông Saddam Hussein vẫn tiếp tục nắm quyền. Lần đầu tiên, phát biểu của ông Blair đã cho thấy là ông muốn có hành động quân sự nhưng để nhắm vào việc thay đổi chế độ thay vì để giải giáp Iraq. Đại sứ Anh tại LHQ nói rằng London và Washington vẫn đang cân nhắc trình HĐBA một nghị quyết thứ hai cho phép dùng vũ lực chống Iraq. Pháp, Nga và Trung Quốc, các nước có quyền phủ quyết nghị quyết này đều bày tỏ quan điểm phản đối việc rút ngắn quá trình thanh tra Iraq.(BBC)