Tổng thống Bush công bố 1 loạt các biện pháp thúc đẩy kinh tế trị giá 674 tỷ đô la. Kế hoạch kéo dài 10 năm, nhằm mục đích truyền thêm sức sống cho nền kinh tế đang trong cơn trì trệ của Mỹ.

Một đề xuất chính là hủy bỏ việc đánh thuế cổ tức mà các công ti trả cho cổ đông, mà tổng thống Bush gọi là một hình thức đánh thuế hai lần. Giới phân tích nói biện pháp này có thể sẽ làm gia tăng giá cổ phiếu tới 10%.

Ông Bush cũng tuyên bố các kế hoạch nhằm triển khai việc cắt giảm thuế cho gần một trăm triệu người Mỹ, và kêu gọi Quốc Hội thực hiện việc cắt giảm này càng sớm càng tốt. Các phóng viên nói những biện pháp kinh tế này được đưa ra vào lúc triển vọng phát triển của kinh tế Mỹ đang bị u ám bởi khả năng của một cuộc chiến chống Iraq.

Chính quyền của tổng thống Bush cho rằng, những biện pháp này sẽ giúp tạo ra hơn 2 triệu việc làm trong vòng 3 năm tới.

Tuy nhiên các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của tổng thống Bush, cho rằng đây là 1 hành động vô trách nhiệm, và là 1 ảo tưởng được tạo ra chỉ để làm lợi cho giới những người giàu. (BBC)