Chính phủ Nga trước đó đã kêu gọi giải quyết cuộc tranh cãi với Bắc Hàn thong qua biện pháp ngoại giao.

Gần như chắc chắn Nga sẽ muốn đóng vai trò đầy đủ trong tiến trình này.

Phó ngoại trưởng Nga Alexander Losyukov - ngay cả khi chưa gặp vị đồng nhiệm Nam Hàn – đã nói với các hãng tin Nga rằng Nga, cùng với Trung Quốc, đem lại nhiều hi vọng nhất trong việc làm trung gian hòa giải với Bắc Hàn.

Lãnh đạo ban châu Á của bộ ngoại giao Nga nói đối thoại đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản điều mà ông gọi là vết trượt về hướng các hành động không thể chấp nhận.

Để đạt điều này, phó ngoại trưởng Losyukov kêu gọi biện pháp “ngoại giao thầm lặng” nhằm thiết lập vị thế của hai bên, và tiếp theo sau là một nỗ lực đàm phán.

Bình Nhưỡng đã ngụ ý rằng họ có thể chấp nhận sự giúp đỡ của một bên thứ ba để giải quyết mâu thuẫn với Hoa Kỳ.

Trong trường hợp này, Nga là một ứng cử viên. Quan hệ giữa Nga và Bắc Hàn đã cải thiện trong vài năm gần đây, và Matxcơva có thể có một ảnh hưởng hiếm hoi tới Bình Nhưỡng.

Tuy vậy, ảnh hưởng của Matxcơva cũng chỉ hạn chế. Giao thương giữa Nga và Bắc Hàn không đáng kể và Nga cũng rất thận trọng để có thể giữ vị trí trung lập của họ. (BBC)