Chính phủ Pakistan đã tu chính đạo luật chống khủng bố, cho phép cảnh sát được quyền bắt giữ ngừơi bị tình nghi trên một năm mà không cần truy tố.

Đạo luật được sửa đổi còn tạo điều kiện cho cảnh sát điều tra trương mục ngân hàng hay tài sản của những ngừơi bị tình nghi khủng bố, kể cả cha mẹ vợ con của họ. Luật mới này cũng cho phép bị can được quyền khiếu nại khi bị bắt.

Đề nghị tu chính luật chống khủng bố do chính phủ chuyển qua và được quốc hội chấp thuận tức thì đã bị các chức bảo vệ nhân quyền của Pakistan chỉ trích. Bà Kamila Hyat, đồng giám đốc Ủy Ban Nhân Quyền Pakistan, tuyên bố với báo chí nứơc ngòai rằng luật mới tu chính không minh bạch, không giải quyết được tệ nạn khủng bố hay bạo động mà chỉ làm tăng thêm sự chà đạp nhân quyền và nạn nhân bị bắt oan mà thôi.(RFA)