Các thiết bị hạng nặng vốn cần thời gian vận chuyển tiếp tục được Lầu Năm Góc đưa dần tới khu vực vùng Vịnh. Có thể kể tới một phi đội các máy bay trực thăng Apache đang đặt tại Kuwait.

Theo các quan chức quốc phòng cao cấp, một dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết ý đồ hiện nay của Lầu Năm Góc, đó là cuộc tập trận tại Qatar sẽ diễn ra như dự tính vào cuối tháng này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của bộ tư lệnh Hoa Kỳ, nơi giữ quyền chỉ huy trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Iraq.

Đáng chú ý là các giới chức không hối thúc cũng không đình hoãn cuộc tập trận.

Tuy vậy, vũ khí và hàng ngũ chỉ huy là một chuyện. Còn việc huy động binh lính trực tiếp tham chiến lại là chuyện khác.

Lầu Năm Góc không muốn huy động một khối lượng lớn binh lính đến khu vực để rồi phải chờ đợi một thời gian dài trước khi chiến tranh thật sự nổ ra.

Khi mà công việc của đoàn thanh tra vũ khí có thể kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng, một quan chức quốc phòng đề nghị thông báo rằng việc triển khai quân có thể sẽ không gấp rút như dự kiến trước đây. Thế nhưng, mặt khác, Lầu Năm Góc vẫn muốn sẵn sàng phản ứng nhanh nếu công tác điều tra thất bại.

Làm sao tìm ra một giải pháp cân bằng, đó là một câu hỏi không dễ trả lời. (BBC)