Một người đàn ông bị buộc tội gây rối trật tự công cộng sau khi cảnh sát Rio Rancho cho biết người này đã cố gắng ngăn cản một Thánh lễ Công Giáo.
Video từ camera gắn trên áo của cảnh sát Rio Rancho cho thấy Michael Chmura tranh cãi với các viên chức cảnh sát sau khi bị bắt giữ và đưa ra ngoài nhà thờ Saint Thomas Aquinas bởi các thành viên của giáo đoàn trong thánh lễ Chúa Nhật.
Theo lời các nhân chứng, Chmura đã bước lên bàn thờ trước khi ban thánh thể và bắt đầu la hét phản đối đạo Công Giáo. Các nhân chứng cho biết Chmura đang tiến về phía linh mục thì các thành viên trong giáo đoàn đã can thiệp để đưa hắn ta xuống khỏi bàn thờ.
"Hắn ta đang chen lấn lên đó," một nhân chứng kể với cảnh sát. "Khi hắn ta lên đến bậc thang trên cùng và bắt đầu nói lung tung, lúc đó chúng tôi đi lên và thấy phó tế và linh mục đang ở ngay đó, và hắn ta đang tiến về phía linh mục."
Một phó tế cho biết vị phó tế đã đứng chắn trước mặt Chmura để ngăn hắn ta tiếp cận vị linh mục.
Một phó tế kể lại: "Hắn ta nhảy bật dậy từ một hàng ghế, chạy nhanh lên bàn thờ tiến về phía vị linh mục, tôi bước ra giang tay chắn ngang trước mặt hắn ta và một nhóm người khác cũng tiến đến cùng lúc. Thế là chúng tôi đẩy hắn ta sang một bên trong khi hắn vùng vẫy và la hét dữ dội."
Trước khi đến nhà thờ, Chmura đã công khai đăng tải trên mạng xã hội thông báo rằng hắn ta sẽ đến thăm các nhà thờ Công Giáo địa phương.
"Các người Công Giáo thật đáng thương với những con búp bê mà các người tôn thờ và thần tượng hóa. Tôi sẽ đến nhà thờ của các người không phải để nghe mà để rao giảng những gì Chúa Giêsu đã bảo tôi làm... và các người Công Giáo đáng thương như các người chẳng thể làm gì được... Bernalillo, Rio Rancho, South Valley, Old Town và nhiều nơi khác nữa. Hẹn gặp các người ở nhà thờ, nhớ đón tôi nhé..." Chmura nói.
Sau vụ việc, Chmura thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã làm gián đoạn Thánh lễ, và nói với các viên chức cảnh sát rằng anh ta là một Kitô hữu và được Chúa phái đến.
"Tôi được Chúa phái đến đây để rao giảng cho người Công Giáo," Chmura nói với cảnh sát.
Sau khi cảnh sát thả Chmura, anh ta đe dọa sẽ kiện cảnh sát Rio Rancho.
Các sự việc gần đây khác và sự ủng hộ từ cộng đồng Hồi giáo ở Albuquerque
Vụ gây rối ở Rio Rancho xảy ra sau khi các lãnh đạo tôn giáo từ khắp vùng đô thị Albuquerque kêu gọi sự khoan dung tôn giáo để đáp lại những tranh cãi về việc xây dựng một đền thờ Hồi giáo ở North Valley.
Vào tháng 7, một người đàn ông đã bị buộc tội hành hung nghiêm trọng sau khi cảnh sát cho biết hắn ta đã rút súng trong một cuộc tranh cãi về việc đề xuất xây dựng đền thờ Hồi giáo tại nhà thờ Công Giáo Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu.
Ahmad Asad thuộc Trung tâm Hồi giáo New Mexico cho biết một cuộc tấn công vào một nhà thờ Công Giáo cũng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của ông.
"Chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc mà không đưa ra tuyên bố, mạnh mẽ lên án hành động của cá nhân này, dù hiểu rằng đây vẫn là trường hợp mà người này được hưởng quyền suy đoán vô tội," Ahmad Asad nói. "Chúng tôi hiểu quá trình tố tụng, nhưng chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ anh chị em trong cộng đồng Công Giáo."
Asad nói rằng các nơi thờ phượng có trách nhiệm phải đoàn kết chống lại sự thù hận ngay cả khi mọi người có niềm tin khác nhau.
" Điều quan trọng là chúng ta cảm thấy có thêm trách nhiệm phải sát cánh bên nhau, kề vai sát cánh chống lại sự việc chấp, chống lại lòng thù hận, chống lại sự thiếu khoan dung lẫn nhau", Asad nói.
Các biện pháp an ninh
KOB 4 đã liên hệ với nhà thờ Saint Thomas Aquinas, nhưng nhà thờ không muốn bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, một thông báo công khai xác nhận sự việc đã kêu gọi các thành viên nhà thờ xem xét việc tình nguyện làm người hướng dẫn để giúp giải quyết những tình huống tương tự.
Một số nhà thờ địa phương khác đã nói với KOB 4 rằng họ biết về vụ việc và đã lắp đặt camera an ninh để đề phòng.
Tổng giáo phận trả lời
Tổng giáo phận Santa Fe đã phản hồi bằng tuyên bố sau:
"Tổng Giáo phận Santa Fe rất coi trọng bất kỳ sự việc nào có thể làm xáo trộn sự bình yên của cộng đồng giáo xứ hoặc gây lo ngại cho sự an toàn của các linh mục, nhân viên, giáo dân và khách đến thăm. Nhà thờ của chúng ta là nơi cầu nguyện và sinh hoạt cộng đồng; sự an toàn và hạnh phúc của tất cả những người đến đó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các giáo xứ được khuyến khích duy trì các biện pháp an toàn và an ninh thích hợp và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương bất cứ khi nào cần sự hỗ trợ của họ. Chúng tôi biết ơn công việc của các cơ quan thực thi pháp luật và các vị lãnh đạo giáo xứ trong việc ứng phó với những tình huống như vậy, và chúng tôi khuyến khích các cộng đồng giáo xứ của chúng ta hãy luôn cảnh giác và thận trọng trong khi vẫn tiếp tục là những nơi bình yên, nhân ái và chào đón."
Source:KOB