Tờ Quan Sát Viên Rôma của Tòa Thánh đã than thở về mức độ áp dụng án tử hình trên thế giới ngày nay và nhấn mạnh sự phản đối của Đức Giáo Hoàng đối với hình phạt này trong những thập niên gần đây.

Trong bài viết nổi bật trên trang nhất, “Mai così tante condanne a morte come nel 2024”, nghĩa là “Chưa bao giờ có nhiều bản án tử hình như năm 2024”, Guglielmo Gallone đã xem xét báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế có nhan đề “Bản án tử hình và vụ hành quyết năm 2024”.

“1.518: đây là con số khổng lồ, đáng kinh ngạc về những người bị kết án tử hình trên toàn cầu vào năm 2024. Một con số, một mặt là cao nhất kể từ năm 2015, nhưng mặt khác, cho thấy số lượng các quốc gia đã thực hiện án tử hình là thấp nhất từng được ghi nhận. Một hy vọng yếu ớt, hy vọng cuối cùng này, tuy nhiên phải đối mặt với một thực tế rộng lớn hơn và đẫm máu hơn nhiều, đặc biệt là ở một khu vực phức tạp như Trung Đông. Đây là nơi, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tập trung số lượng án tử hình cao nhất.”

Trích dẫn báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Gallone lưu ý rằng con số 1.518 vụ hành quyết “không bao gồm hàng ngàn người được tường trình đã bị hành quyết ở Trung Quốc, nơi vẫn là quốc gia có số vụ hành quyết cao nhất thế giới, cũng như ở Bắc Hàn và Việt Nam, nơi án tử hình được cho là vẫn được sử dụng rộng rãi.”

Trong số 1.518 vụ hành quyết được báo cáo, Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út, chiếm 91% số vụ hành quyết trên toàn thế giới. Iraq gần như tăng gấp bốn lần số vụ hành quyết từ ít nhất 16 lên ít nhất 63; và Ả Rập Xê Út tăng gấp đôi tổng số vụ hành quyết hàng năm từ 172 lên ít nhất 345.

Iran đã hành quyết thêm 119 người so với năm 2023, nâng tổng số lên ít nhất 972 – con số này bao gồm 30 phụ nữ và chiếm 64% tổng số vụ hành quyết trên toàn cầu. Tất cả các vụ hành quyết được biết đến ở Iraq đều là các tội danh khủng bố, trong khi khoảng một nửa số vụ hành quyết ở Iran là các tội danh liên quan đến ma túy.

Gallone kết luận rằng có “những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi là có thể, như đã chứng kiến tại Liên Hiệp Quốc, nơi lần đầu tiên hơn hai phần ba các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về lệnh hoãn thi hành án tử hình trên toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên mà dấu hiệu hy vọng này đã đến vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái, vào đêm trước của Năm Thánh hy vọng.”


Source:Catholic World News