Chỉ có 29 tân linh mục được thụ phong cho 27 giáo phận Công Giáo của Đức vào năm 2024 — mức thấp kỷ lục đối với Giáo hội nước này.

Con số này được hội đồng giám mục Đức công bố trong tuần này, đồng thời cũng thông báo rằng 321.611 người Công Giáo đã chính thức rời khỏi Giáo hội vào năm ngoái, khiến tổng số người Công Giáo ở Đức xuống dưới 20 triệu.

Số lượng linh mục được thụ phong tại các giáo phận ở Đức đã giảm đều đặn kể từ năm 1962, khi đó có 557 linh mục. Nhưng con số hàng năm chưa bao giờ giảm xuống dưới 30.

Hai mươi năm trước, vào năm 2004, có 122 tân linh mục. Mười năm trước, vào năm 2014, có 75. Năm 2022, có 33 và năm 2023, có 35.

Mười một trong số 27 giáo phận của Đức không có lễ tấn phong linh mục vào năm ngoái, bao gồm cả Limburg, do chủ tịch hội đồng giám mục Đức là Đức Cha Georg Bätzing lãnh đạo. Giáo phận Limburg cũng không có linh mục mới nào vào năm 2023.

Bình luận về số liệu thống kê cho thấy 10.800 người Công Giáo đã chính thức ly khai trong giáo phận của mình vào năm 2024, Giám Mục Bätzing cho biết: “Chúng ta không được nhắm mắt làm ngơ trước những con số này. Chúng thách thức chúng ta phải tự hỏi lại: với tư cách là một Giáo hội, chúng ta ở đây là vì ai?”

“Tin mừng không hề giảm bớt — nhưng phải được truyền tải đến mọi người theo cách khác biệt và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cần những con đường mới, những bước đi can đảm, và trên hết là ý chí kiên định để hướng mình đến thực tế.”

Cũng không ghi nhận thêm linh mục mới trong năm thứ hai liên tiếp là Giáo phận Münster, đã vượt qua Tổng giáo phận Köln để trở thành giáo phận đông dân nhất nước Đức vào năm 2024. Giáo phận Münster, là một giáo phận hạt trực thuộc Tổng giáo phận Köln và được chia thành hai phần về mặt địa lý, nằm ở phía tây bắc nước Đức. Hiện tại, giáo phận này không có giám mục, sau khi Giám mục Felix Genn từ chức vào ngày 9 tháng 3, vài ngày sau khi ngài đạt đến độ tuổi nghỉ hưu thông thường là 75.

Các giáo phận ở Đức có số lượng linh mục mới cao nhất vào năm 2024 là Trier, với bốn linh mục, và Augsburg, Köln, Paderborn và Regensburg mỗi giáo phận có ba linh mục.

Việc so sánh trực tiếp với các quốc gia khác là rất khó khăn do các phương pháp ước tính tổng dân số Công Giáo khác nhau. Ở nước láng giềng Pháp, 73 vị được thụ phong linh mục triều vào năm 2024. Ở nước láng giềng Ba Lan, 153 vị đã trở thành linh mục trong năm ngoái. Nhưng Pháp và Ba Lan có thể có tổng dân số Công Giáo cao hơn đáng kể so với Đức.

Theo hội đồng giám mục Đức, 47 ứng viên mới cho chức linh mục triều đã được nhận vào năm 2024, giảm so với con số 54 vào năm 2023.

Sự suy giảm mạnh mẽ của các linh mục giáo phận là một trong những yếu tố thúc đẩy sự ra mắt của “Tiến Trình Công Nghị” gây tranh cãi của Đức, nơi quy tụ các giám mục và một số giáo dân được chọn từ năm 2019 đến năm 2023 để thảo luận về những thay đổi cơ bản đối với giáo lý và thực hành Công Giáo.

Sáng kiến này đưa ra 150 trang nghị quyết, bao gồm một số nghị quyết liên quan đến chức linh mục. Những người tham gia Tiến Trình Công Nghị đã tán thành các văn bản kêu gọi các nữ phó tế, xem xét lại chế độ độc thân của linh mục và việc giáo dân thuyết giảng trong các Thánh lễ, cũng như vai trò lớn hơn của giáo dân trong việc lựa chọn giám mục và quản lý Giáo hội.

Sáng kiến này đã phơi bày sự chia rẽ giữa các giám mục Đức và tạo ra căng thẳng với Vatican. Trong khi Giám Mục Bätzing hô hào đẩy mạnh hơn nữa Tiến Trình Công Nghị như một phương thế để đối phó với làn sóng bỏ đạo, có các ý kiến cho rằng chính Tiến Trình Công Nghị là một trong những yếu tố chủ chốt thúc đẩy làn sóng ly giáo.

Hàng trăm ngàn người Công Giáo chính thức rời khỏi Giáo hội ở Đức mỗi năm sau cuộc khủng hoảng lạm dụng tàn khốc và trong bối cảnh chủ nghĩa thế tục đang gia tăng.

Để chính thức rời khỏi Giáo hội, một người Công Giáo đã rửa tội phải đặt lịch hẹn tại văn phòng ghi danh hoặc tòa án địa phương, cung cấp các giấy tờ chính thức và trả một khoản phí khoảng 35 đô la. Họ được cấp một giấy chứng nhận xác nhận rằng họ không còn ghi danh nữa và do đó không phải chịu thuế Giáo Hội của đất nước.

Họ cũng nhận được một lá thư từ các viên chức Giáo hội địa phương, thông báo rằng họ không còn được phép nhận các bí tích, giữ các chức vụ trong Giáo hội hoặc làm người bảo trợ cho nghi lễ rửa tội hoặc thêm sức.

“Lượng người rời bỏ” nhà thờ có thể đã đạt đến đỉnh điểm vào năm 2022, khi hơn nửa triệu người Công Giáo chính thức từ bỏ tôn giáo. Năm 2023, con số này giảm xuống còn 402.694.

Sự sụt giảm tiếp theo vào năm 2024, xuống còn 321.611, có thể mang lại hy vọng cho các nhà lãnh đạo Giáo hội Đức đang gặp khó khăn rằng tỷ lệ ly khai đang bắt đầu giảm.

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, số người theo đạo Tin lành chính thức từ bỏ tôn giáo nhiều hơn số người theo đạo Công Giáo vào năm 2024.

Giáo hội Tin lành tại Đức, một liên đoàn gồm 20 nhà thờ Lutheran, Cải cách và Thống nhất khu vực, đã thông báo vào ngày 27 tháng 3 rằng họ đã mất khoảng 345.000 thành viên vào năm 2024.

Vào cuối năm 2024, có 19,8 triệu người Công Giáo và gần 18 triệu người Tin lành ở Đức, trong tổng dân số khoảng 84 triệu người.

Hội đồng giám mục Đức cho biết trung bình có 1,3 triệu người Công Giáo thường xuyên tham dự Thánh lễ, tương đương 6,6% dân số Công Giáo.

Hội đồng giám mục cho biết có “sự suy giảm nhẹ” trong việc quản lý các bí tích vào năm 2024.

Có 116.222 lễ rửa tội, giảm so với con số 131.245 của năm 2023, trong khi có 22.504 lễ cưới trong nhà thờ được tổ chức, giảm so với con số 27.565 của năm 2023.

Số lượng người Rước lễ lần đầu tăng nhẹ, trong khi số người lãnh Bí tích Thêm sức lại giảm nhẹ.

Năm 2024, 1.839 người gia nhập Giáo Hội Công Giáo tại Đức, tăng so với mức 1.559 người năm 2023. Phần lớn - 1.637 người, hay 85% - có xuất thân từ đạo Tin lành.


Source:Pillar Catholic