Theo số liệu thống kê được công bố trong Annuarium Statisticum Ecclesiae hay Niên giám Thống kê của Giáo Hội với được công bố, số lượng chủng sinh chính thức trên toàn thế giới đã giảm từ 108.481 vào năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023— tức là giảm 1,83% chỉ trong một năm.
Sự suy giảm vào năm 2023 tiếp nối mức giảm 1,3% vào năm 2022 (từ 109.895 vào cuối năm 2021 xuống 108.481 vào cuối năm 2022) và 1,7% vào năm 2021 (từ 111.855 vào cuối năm 2020 xuống 109.895 vào cuối năm 2021).
Số lượng chủng sinh chính thức trên toàn thế giới tăng vọt từ 63.882 vào năm 1978, năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được bầu, lên 110.553 vào năm 2000—vượt xa tốc độ tăng trưởng dân số thế giới—và tăng đều đặn hơn trong thập niên tiếp theo cho đến đỉnh điểm là 120.616 vào năm 2011.
Sự suy giảm này đặc biệt rõ rệt kể từ năm 2019: số lượng chủng sinh là 114.058 vào cuối năm 2019. Do đó, số lượng chủng sinh chính thức trên toàn thế giới đã giảm 11,7% trong khoảng thời gian mười hai năm và giảm 6,6% từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2023.
Sự suy giảm chủng sinh năm 2023 rõ rệt nhất ở Á Châu và Âu Châu. Tuy nhiên, ở Phi Châu, số chủng sinh tăng 383 vào năm 2023, từ 34.541 lên 34.924.
Source:Catholic World News