Với 100% số phiếu đã kiểm, đảng Công lý và Phát triển, gọi tắt là AKP, giành được 34% phiếu bầu. Họ hơn 15% so với đảng về nhì, đảng Cộng hòa nhân dân.

Chỉ mới thành lập một năm trước đây, nhưng giờ đây đảng AKP có khả năng tự thành lập chính phủ mà không cần liên minh với các đảng khác - điều từ lâu không tồn tại trên chính trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ liên hiệp gồm ba đảng liên minh của Thủ tướng Bulent Ecevit không giành nổi một ghế nào trong Quốc hội.

Lãnh đạo đảng AKP, ông Recep Tayip Erdogan, tuyên bố đảng của ông sẽ trung thành với những nguyên tắc ghi trong Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù giành chiến thắng, nhưng ông Erdogan sẽ không thể trở thành Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vì ông từng chịu một án tù năm 1999.(BBC)