Hội đồng Bảo an vẫn còn chia rẽ về việc làm sao giải quyết vấn đề Iraq. Hoa Kỳ và Anh quốc vẫn nhất định là phải có đe dọa hành động quân sự trong bản nghị quyết mới.

Pháp và Nga cũng cương quyết không kém trong việc khẳng định là không có gì trong văn bản của nghị quyết cho phép Hoa Kỳ đương nhiên được bật đèn xanh trong việc tấn công Baghdad.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an nay đang nhóm họp để thảo luận về dự thảo nghị quyết Hoa Kỳ đã đệ trình tuần rồi. Pháp cho đến nay chưa đưa ra một nghị quyết khác của riêng họ.

Thông điệp từ tòa Bạch Ốc là đã không còn thời gian nữa cho Hội đồng Bảo an tiếp tục bàn cãi sau nhiều tuần tranh luận.

Bực tức trước mức độ chậm rãi của tiến trình ngoại giao, tổng thống Bush đã nhiều lần đe dọa sẽ qua mặt Liên Hiệp Quốc và xây dựng một liên minh riêng để giải giới ông Saddam Hussein nếu Hội đồng Bảo an không đi tới được đồng thuận.

Nhưng tuy bề ngoài có vẻ đang cấp bách đòi hỏi, Washington cũng vẫn không loại bỏ sự việc là vụ bỏ phiếu về nghị quyết này sẽ có thể để lại đến tuần tới, sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ.

Trước đó, ngoại trưởng Iraq, ông Naji Sabri, nói Hội đồng Bảo an không cần phải thông qua một nghị quyết mới bởi Iraq đã đồng ý cho phép thanh tra ở một mức độ sâu rộng chưa từng thấy. (BBC)

Hội đồng Bảo an vẫn còn chia rẽ về việc làm sao giải quyết vấn đề Iraq. Hoa Kỳ và Anh quốc vẫn nhất định là phải có đe dọa hành động quân sự trong bản nghị quyết mới.

Pháp và Nga cũng cương quyết không kém trong việc khẳng định là không có gì trong văn bản của nghị quyết cho phép Hoa Kỳ đương nhiên được bật đèn xanh trong việc tấn công Baghdad.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an nay đang nhóm họp để thảo luận về dự thảo nghị quyết Hoa Kỳ đã đệ trình tuần rồi. Pháp cho đến nay chưa đưa ra một nghị quyết khác của riêng họ.

Thông điệp từ tòa Bạch Ốc là đã không còn thời gian nữa cho Hội đồng Bảo an tiếp tục bàn cãi sau nhiều tuần tranh luận.

Bực tức trước mức độ chậm rãi của tiến trình ngoại giao, tổng thống Bush đã nhiều lần đe dọa sẽ qua mặt Liên Hiệp Quốc và xây dựng một liên minh riêng để giải giới ông Saddam Hussein nếu Hội đồng Bảo an không đi tới được đồng thuận.

Nhưng tuy bề ngoài có vẻ đang cấp bách đòi hỏi, Washington cũng vẫn không loại bỏ sự việc là vụ bỏ phiếu về nghị quyết này sẽ có thể để lại đến tuần tới, sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ.

Trước đó, ngoại trưởng Iraq, ông Naji Sabri, nói Hội đồng Bảo an không cần phải thông qua một nghị quyết mới bởi Iraq đã đồng ý cho phép thanh tra ở một mức độ sâu rộng chưa từng thấy. (BBC)