Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 từ lâu vốn được biết đến là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Đây là dịp để các cháu được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ người thương yêu. Còn các bậc cha mẹ cũng nhân dịp này thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con thông qua những lời chúc và món quà.

Xem Hình

Con người ai cũng có những tuổi thơ khác nhau, nhưng những ngày Tết thiếu nhi luôn khắc ghi những kỷ niệm êm đềm về tuổi thơ trong sáng. Dù ta có đi đâu làm gì, vẫn luôn nhớ về tuổi thơ ấy. Do vậy, với chủ để : « Hãy trở nên như trẻ nhỏ” (Mt 18,2), Ban hành giáo xứ, cùng với các anh chị sinh viên Công Giáo Y Dược đã về giáo xứ Lam Điền Tổng Giáo phận Hà Nội cùng với các em thiếu nhi vui Tết. Trước hết là hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa lúc 18 giờ, kế đến là tổ chức các tiết mục giúp các em vui chơi, tận hưởng niềm hạnh phúc của mình. Hôm sau, các anh chị tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi, làm nhiều điều để mong các em có được nhiều niềm vui và nụ cười, có các gian hàng vui ngày Tết, dành cho các em những ký ức thật đẹp đẽ về tuổi thơ.

BTT. Giáo xứ Lam Điền