Mặt khác, Hoa Kỳ cũng vẫn một mực đòi Hội Ðồng Bảo An LHQ chỉ nên thông qua một quyết nghị để đối phó với Irắc.

Nói cách khác, Hoa Kỳ vẫn duy trì lập trường cứng rắn chứ không chịu chấp nhận giải pháp dung hòa cho vấn đề này.

Tin từ Trụ Sở LHQ ở New York, cho hay trưởng phái bộ thanh sát võ khí LHQ, Hans Blix phát biểu rằng, ông sẽ biểu đồng tình với Hội Ðồng Bảo An nếu như Hội Ðồng thông qua một quyết nghị cho phép phái bộ thanh sát được rộng quyền hơn trong khi thi hành công tác ở Irắc.

Ông phát biểu như vậy sau lkhi hội họp tại Washington với giới chức cao cấp của Hoa Kỳ, trong đó có cả Ngoại Trưởng Collin Powell.

Sau đó, ông Powell tuyên bố rằng, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận giải pháp thành hình hai quyết nghị riêng rẽ để đối phó với Irắc như Pháp đề nghị.

Ông nói, Washington vẫn chủ trương đưa ra một quyết nghị duy nhất bao gồm cả điều khoản cho phép sử dụng võ lực nếu cần thiết.

Như lời Tiến Sĩ Hans Blix, rõ ràng là thế giới cần phải liên tục gây áp lực đối với Irắc để buộc Irắc thi hành quyết nghị của LHQ.