Chính phủ Nga dường như đã bắt đầu thay đổi lập trường trên vấn đề Iraq, khi Ngoại trưởng Igor Ivanov cho biết sẽ xem xét đến việc ủng hộ Washington trong việc đưa ra một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Iraq.

Từ trước đến nay, Nga cùng với hai thành viên thường trực khác của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc Pháp và Trung Quốc vẫn biểu hiện thái độ dè dặt đối với việc ủng hộ cho Hoa Kỳ có quyết định về vấn đề Iraq.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục cuộc vận động ngoại giao trong việc đối phó với chế độ Saddam Hussein. Các nhà ngoại giao Mỹ đang cố gắng thuyết phục các thành viên trong Hội Ðồng Bảo An thông qua một nghị quyết mới về Iraq, với những yêu sách chưa từng bao giờ được đưa ra. Hoa Kỳ yêu cầu Iraq phải mở cửa toàn bộ lãnh thổ cho các thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc trở lại đây làm việc hoặc sẽ bị tấn công bằng quân sự.