Sau đây là vài nét lịch sử về cố LM Giuse Đỗ Quang Biên

Cuộc sống tại Việt Nam 1935-1975:

  • Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1935 tại Ninh Tập, Khoái Châu, Hưng Yên - Bắc Việt Nam.
  • Ông Cố: Giuse Đỗ Quang By và Bà Cố: Maria Đỗ Thị Bông.
  • Bước vào con đường tu trì tháng 6 năm 1948, do Cha Cố Đaminh Lương Thiện Khuyến là nghĩa phụ, tại xứ Trung Châu, Khoái Châu, Hưng Yên, Bắc Việt.
  • Nhập Trường Thử - Tiểu Chủng Viện - Đặng Đức Thuận, từ tháng 9 năm 1948 đến tháng 6 năm 1949.
  • Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức, Cát Đàm, Thái Bình từ năm 1949 - 1954. Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức di cư vào Phan Rang, Thầy Biên theo học năm cuối cùng - lớp 12 - tại đây từ năm 1954 - 1955.
  • Từ năm 1955 - 1958, Thầy Biên theo học 3 năm Triết học tại Đại Chủng Viện - Đại Học - của dòng Đa Minh, thuộc tỉnh dòng Mân Côi tại đồi Rosaries Hills, Hồng Kông.
  • Từ năm 1958 - 1960, Thầy Biên đi thử - đi giảng đạo tại giáo xứ Thượng Phúc, Lạc An, Biên Hòa.
  • Nhập Đại Chủng Viện Đaminh Trương Minh Giảng, từ năm 1960 - 1962.
  • Từ năm 1962 - 1964, Thầy Biên được chuyển về Đại Chủng Viện Thánh Giuse - Cừờng Để - Sàigòn. Năm 1964, Thầy Biên được gọi lãnh chức Linh Mục ngày 28 tháng 4, do sự đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình.
  • Ngày 4 tháng 7 năm 1964, Cha Mới được sai làm Cha Phó nhà thờ Chính Tòa Thánh Nicolas, Giáo Phận Đà lạt.
  • Tháng 6 năm 1966, Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn văn Hiền, đổi cha Giuse Biên xuống làm Phó Xứ Giáo Xứ Mân Côi, Tân Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
  • Tháng 7 năm 1967, Đức Cha Hiền lại thuyên chuyển cha Biên đến làm Phó Xứ Giáo Xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc.
  • Năm 1970, tháng 7, Đức Cha Hòa cử cha Giuse Biên làm Cha Xứ tiên khởi và thành lập Giáo Xứ Phúc Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng, xây nhà thờ mới, nhà xứ mới, xây trường tiểu học mới cho giáo xứ. Năm 1970 - 1975, cha Biên vừa giúp Trung Học Cộng Hòa, vừa tiếp tục làm Chủ tịch HTX Trà, làm cha Sở xứ mới, xây nhà thờ Kính Trái Tim Đức Mẹ cho Giáo Xứ Phúc Lộc.
  • Ngày 30 sáng 30 tháng 4, 1975 di tản khỏi Việt Nam cùng gia đình và đến đảo Guam.
Cuốc sống mục vụ tại Hoa Kỳ:

  • Ngày 5 tháng 9 năm 1975, Cha Giuse Biên cùng với 4 cha khác: cha Giuse Long, Giuse Trọng, Vincent Điện và Giuse Khuyến, xin gia nhập Giáo phận San Diego, California.
  • Từ tháng 7 năm 1976 cho đến lúc qua đời (19-9-2004) cư ngụ tại nhà riêng được giáo phận San Diego và Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành - Our Lady of Grace cung cấp. Địa chỉ 2766 Navajo Road, El Cajon, California 92020.
  • LM Đỗ quang Biên trong suốt thời gian ở San Diego đã phục vụ cho nhu cầu công đoàn Việt Nam và giáo xứ Our Lady of the Grace.
  • Năm 1989 Cha Biên mừng kỷ niệm 25 năm Llinh Mục.
  • Năm 1997 - 2001, làm Đệ Nhất Phó CHủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
  • Ngày 29 tháng 9 năm 2003 là ngày cha chấm dứt mọi công tác và vào nhà thương chữa bệnh “ung thư bao tử”
Trong thời gian 29 năm qua, cha Biên đã thành lập:

  • Hội Dòng Ba Phanxico từ năm 1979, cha làm Trợ Úy cho đến nay.
  • Thành lập Hội Các Bà Mẹ Cộng Đoàn Thánh Linh và Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành.
  • Thành Lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Cộng Đoàn Chúa CHiên Lành.
  • Thành Lập Thiếu Nhi Thánh Thể Cộng Đoàn Thánh Linh và Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành.
  • Thành lập Curia cho các Tiểu Đội Legio - Marie, lập hai đội ở Chúa Chiên Lành và một đội ở Chúa Thánh Linh. Curia dành riêng cho Legio - Marie Việt Nam mang tên Curia Đức Mẹ Lavang.
  • Củng cố phong trào Cursillo, và Đức Cha Maher đã ra bài sai cho cha làm linh hướng. Cha đã mở được 8 khóa học Cursillo trong 10 năm qua, Cha là linh hướng của phong trào cho tới lúc qua đời.